Mỹ khẳng định cánh cửa đối thoại với Triều Tiên vẫn để ngỏ

Đặc phái viên của Mỹ về chính sách với Triều Tiên, ông Sung Kim, tuyên bố Mỹ sẵn sàng thảo luận "nghiêm túc và thực chất" với Triều Tiên về các vấn đề hạt nhân.
 
Mỹ khẳng định cánh cửa đối thoại với Triều Tiên vẫn để ngỏ ảnh 1Các phái viên hạt nhân của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc thảo luận về vấn đề Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu với báo giới sau khi hội đàm với các quan chức Trung Quốc ngày 30/1 tại Bắc Kinh, đặc phái viên của Mỹ về chính sách đối với Triều Tiên, ông Sung Kim, tuyên bố Mỹ sẵn sàng thảo luận "nghiêm túc và thực chất" với Triều Tiên về các vấn đề hạt nhân.

Ông Sung Kim tới thăm Trung Quốc hai ngày (29-30/1) sau khi tiến hành các cuộc thảo luận song phương và đa phương với các đối tác của Nhật Bản và Hàn Quốc tại thủ đô Tokyo để tìm kiếm giải pháp khôi phục đàm phán sáu bên và chấm dứt chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Triều Tiên.

Trong các cuộc thảo luận, đại diện đàm phán của các nước đều nhất trí tìm kiếm cơ hội nối lại các cuộc thương lượng "có thể tin cậy được" nhằm tiến tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng tái khẳng định quan điểm đàm phán sáu bên chỉ được nối lại khi Triều Tiên có những hành động cụ thể hướng tới việc từ bỏ các tham vọng hạt nhân.

Trước đó, Triều Tiên đã kêu gọi nối lại đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân của nước này mà không kèm điều kiện tiên quyết, đồng thời cam kết sẽ ngừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân nếu Mỹ và Hàn Quốc từ bỏ kế hoạch tiến hành cuộc tập trận chung thường niên dự kiến vào tháng Ba tới.

Tuy nhiên, cả Mỹ và Hàn Quốc đều bác bỏ yêu cầu của Bình Nhưỡng, cho rằng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn là hai phạm trù không thể so sánh, trao đổi.

Tiến trình đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên bị ngưng trệ từ cuối năm 2008. Tham gia đàm phán có Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và hai miền Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục