Mỹ khẳng định Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân

Chính quyền Mỹ không tin báo cáo tình báo của Mỹ năm 2007, trong đó cho rằng Iran đã ngừng phát triển vũ khí hạt nhân từ bốn năm trước đây.
Các nguồn tin tại Liên hợp quốc ngày 3/1 cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Barak Obama không tin báo cáo tình báo của Mỹ năm 2007, trong đó cho rằng Iran đã ngừng phát triển vũ khí hạt nhân từ bốn năm trước đây.

Sau khi xem xét các tài liệu mới và đối chiếu với lời khai của những người Iran đào ngũ sang phương Tây, các cố vấn của Tổng thống Obama khẳng định Tehran vẫn thúc đẩy hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân nhưng ở quy mô nhỏ hơn.

Đây cũng là đánh giá tình báo của các nước Anh, Pháp, Đức và Israel. Nguồn thông tin quan trọng này có thể từ lời khai của hai nhân vật Iran đào ngũ là Ali Reza Asgari, tướng thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, và Shahram Amiri, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của nước cộng hòa Hồi giáo này.

Tuy nhiên, Chính quyền Mỹ tin vẫn còn thời gian để thực hiện các biện pháp trừng phạt buộc Iran phải ngừng chương trình hạt nhân của họ.

Mỹ đang vận động để nhận được ủng hộ của Hội đồng Bảo an đối với việc áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nữa nếu Tehran không đáp ứng thời hạn cuối cùng do Washington ấn định để đình chỉ việc phát triển vũ khí hạt nhân vào cuối năm 2009.

Phương Tây cho rằng Iran cần ít nhất một năm nữa để có thể phát triển được một vũ khí hạt nhân loại nhỏ.

Thời báo New York dẫn nguồn tin của quan chức cao cấp chính quyền Obama nhận định Iran chưa có một giải pháp đột phá nào đáng tin cậy và vì vậy, phải cần ít nhất 18 tháng hoặc 2-3 năm nữa, nước này mới có thể chế tạo vũ khí hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục