Mỹ khẳng định không tìm cách mặc cả quá nhiều với Iran

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Washington sẽ không tìm cách "mặc cả quá nhiều" với Iran, ám chỉ đến sự hợp tác lớn hơn về chính trị và an ninh.
Mỹ khẳng định không tìm cách mặc cả quá nhiều với Iran ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (thứ 2, phải) tại một cuộc đàm phán. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters/AFP đưa tin, ngày 5/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Washington sẽ không tìm cách "mặc cả quá nhiều" với Iran, ám chỉ đến sự hợp tác lớn hơn về chính trị và an ninh, đồng thời khẳng định một thỏa thuận hạt nhân với Tehran sẽ giải tỏa được các mối quan ngại về an ninh của các nước Arab vùng Vịnh.

Trả lời báo giới tại Saudi Arabia, ông Kerry nói: "Ngay cả khi chúng tôi tham gia các cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của nước này, chúng tôi cũng sẽ không rời mắt khỏi các hành động gây bất ổn của Tehran trong khu vực.”

Trong khi đó, Ngoại trưởng Saudi Arabia Saud al-Faisal cũng cho hay người đồng cấp Mỹ đã trấn an ông rằng trong quá trình theo đuổi thỏa thuận hạt nhân với Iran, Washington sẽ không lờ đi những cách hành xử khác của Tehran trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục