Mỹ không ân xá Tư lệnh Simon Trinidad của FARC

Chính phủ Mỹ đã bác bỏ khả năng ân xá cho Tư lệnh nhóm FARC ở Colombia, Simon Trinidad, hiện đang chịu án tù 60 năm tại Mỹ.
Ngày 26/11, Chính phủ Mỹ đã bác bỏ khả năng ân xá cho Tư lệnh của nhóm du kích Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) Simon Trinidad, hiện đang chịu án tù 60 năm tại Mỹ, theo đề nghị của FARC để ông này tham gia vào cuộc đàm phán hòa bình với Chính phủ Colombia.

Phát biểu với báo giới, Giám đốc Văn phòng Tây bán cầu của Nhà Trắng, Ricardo Zuñiga, tuyên bố Mỹ không phải là một trong những bên tham gia vào cuộc đối thoại hòa bình đang diễn ra ở Havana (Cuba) và không có nghĩa vụ phải ân xá cho Trinidad.

Tuy nhiên, ông Zuñiga cũng nhấn mạnh sự ủng hộ của Chính phủ Mỹ đối với Colombia trong nỗ lực chấm dứt “cuộc xung đột vũ trang, chủ nghĩa khủng bố và buôn lậu ma túy của FARC.”

Trước đó, FARC đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama ân xá cho Trinidad, người bị bắt giữ và kết án tù tại Mỹ năm 2004 vì tội tham gia bắt cóc ba công dân Mỹ. Chính phủ Colombia cũng tuyên bố chấp nhận cho phép Trinidad tham gia vào tiến trình đối thoại nhưng khẳng định quyết định có cho phép ông này tới Havana hay không thuộc thẩm quyền của Chính phủ Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục