Mỹ không kích phiến quân IS gần biên giới phía Bắc Syria

Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tiến hành không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần một thị trấn lớn thứ ba của người Kurd ở Syria.
Mỹ không kích phiến quân IS gần biên giới phía Bắc Syria ảnh 1Máy bay chiến đấu F/A-18 cất cánh từ tàu sân bay USS George H.W. Bush tham gia chiến dịch không kích nhằm vào các cơ sở của IS tại Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 24/9 cho biết liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tiến hành không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần một thị trấn lớn thứ ba của người Kurd ở Syria.

Theo SOHR, một số cuộc không kích được thực hiện nhằm vào các vị trí của IS và tuyến đường hậu cần ở phía Tây thị trấn Ain al-Arab ở vùng biên giới phía Bắc Syria.

Các vụ tấn công này được thực hiện vào nửa đêm 23/9 sau các cuộc không kích đầu tiên do Mỹ và các nước đồng minh Arab nhằm vào lực lượng IS tại các vùng khác của Syria. Cho đến nay, chiến dịch này đã tiêu diệt ít nhất 120 phần tử thánh chiến IS và al-Qaeda ở Syria, nhưng cũng khiến 8 dân thường thiệt mạng.

Một tuần trước, phiến quân IS bắt đầu tấn công dữ dội vào thị trấn Ain al-Arab. IS đã chiếm được ít nhất 64 ngôi làng nằm quanh thị trấn này trong vài ngày giao tranh, buộc hơn 130.000 người dân phải chạy qua biên giới sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, hai quan chức văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu khẳng định rằng cả không phận nước này lẫn một căn cứ không quân Mỹ ở thị trấn phía Nam Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ đều không được sử dụng vào chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu chống IS.

Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra tuyên bố trên sau khi SOHR cho biết trong các trận không kích đêm 23/9 nhằm vào vùng lãnh thổ Syria bị IS chiếm đóng gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, các máy bay chiến đấu được nhìn thấy đã xuất phát từ hướng Thổ Nhĩ Kỳ.

Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn do dự trong việc đóng vai trò tích cực trong liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu nhằm tiêu diệt IS vì lực lượng này hiện đang giữ hàng chục công dân Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có các nhà ngoại giao và cả trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục