"Mỹ không nên hối thúc Afghanistan hoàn tất BSA"

Học giả Mỹ James Weir cho rằng sẽ tốt hơn nếu Washington kiên nhẫn chờ Tổng thống mới của Afghanistan ký Hiệp định An ninh song phương (BSA).

Học giả Mỹ cho rằng sẽ là tốt hơn nếu Washington kiên nhẫn chờ Tổng thống mới của Afghanistan ký Hiệp định An ninh song phương (BSA) thay vì gây áp lực buộc Tổng thống sắp mãn nhiệm Hamid Karzai ký văn kiện này trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng Tư tới.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn khuyến nghị của ông James Weir, Giám đốc Hội Hồi giáo châu Á - Thái Bình Dương của Đại học Hawaii, Mỹ, trong bài viết đăng trên tờ The Christian Monitor ngày 4/3, cho biết việc Mỹ chờ đợi vị Tổng thống mới của Afghanistan để ký BSA sẽ tăng tính hợp pháp hơn cho cả hiệp định và chính quyền mới Afghanistan, có thể giúp chấm dứt các hoạt động nổi dậy của Taliban và đảm bảo mối quan hệ Mỹ-Afghanistan tốt hơn trong tương lai.

Theo ông, các báo cáo gần đây cho thấy đang diễn ra các cuộc đàm phán bí mật giữa Kabul với Taliban. Vì thế, một BSA chưa được ký kết cho phép Tổng thống Karzai linh hoạt cả về thời gian và đòn bẩy đàm phán nhằm theo đuổi việc đưa Taliban tham gia vào tiến trình chính trị của Afghanistan, qua đó Taliban trở thành lực lượng chính trị thay vì là các phần tử nổi dậy.

Việc ký BSA vào thời điểm này sẽ “khóa” chính quyền Afghanistan mới vào các điều khoản về sự hiện diện quân sự của Mỹ trong thập kỷ tới và có khả năng giới hạn các lựa chọn có ý nghĩa cho tiến trình hòa bình.

Ông Weir nhấn mạnh Afghanistan đang ở thời điểm quan trọng, trong đó việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, dân chủ lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ bạo lực hứa hẹn thành công.

Ngoài ra, nước này đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể về các chỉ số kinh tế xã hội kể từ năm 2001.

Tuy nhiên, mối quan hệ của Washington với Tổng thống Karzai đang ở mức thấp nhất từ trước tới nay do ông này muốn để việc ký BSA cho người thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng Tư tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục