Mỹ khuyến cáo công dân nước này không tới Triều Tiên

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa đã khuyến cáo công dân nước này không tới Triều Tiên để tránh nguy cơ bị bắt giữ.
Mỹ khuyến cáo công dân nước này không tới Triều Tiên ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Tân hoa xã, ngày 21/5, Mỹ một lần nữa khuyến cáo công dân nước này không tới Triều Tiên để tránh nguy cơ bị bắt giữ.

Nhắc lại "cảnh báo đi lại" được ban bố hôm 20/5, nữ Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ Jennifer Psaki lưu ý rằng trong 18 tháng qua, Triều Tiên đã bắt giữ một số du khách Mỹ.

Trả lời họp báo, bà nói: "Các công dân Mỹ không nên cho rằng cứ đi du lịch theo nhóm hoặc có hướng dẫn viên du lịch đi cùng là có thể bảo vệ họ không bị chính quyền Triều Tiên bắt hoặc giam giữ. Chúng tôi khuyến cáo mọi công dân Mỹ không tới Triều Tiên."

Mỹ không có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên và Đại sứ quán Thụy Điển đang là đại diện bảo vệ lợi ích của Mỹ tại nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục