Mỹ lần đầu đàm phán trực tiếp với đảng người Kurd ở Syria

Mỹ lần đầu tiên đàm phán trực tiếp với đảng người Kurd ở Syria

Mỹ đã lần đầu tiên tiến hành đàm phán trực tiếp với một tổ chức người Kurd quan trọng ở Syria hiện đang tham gia giao chiến với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Mỹ lần đầu tiên đàm phán trực tiếp với đảng người Kurd ở Syria ảnh 1 Khói bốc lên sau cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu vào các mục tiêu của IS ở Kobane. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mỹ đã lần đầu tiên tiến hành đàm phán trực tiếp với một tổ chức người Kurd quan trọng ở Syria hiện đang tham gia giao chiến với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trả lời báo giới ngày 16/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho hay khác với những lần tiếp xúc từ trước đến nay đều thông qua trung gian, tuần qua, một quan chức của bộ này đã gặp trực tiếp đại diện của đảng Liên đoàn Dân chủ người Kurd (PYD).

Cuộc gặp diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp.

Khi được hỏi liệu hai bên có đang thảo luận về những yêu cầu cung cấp vũ khí khẩn cấp của PYD hay không, bà Psaki khẳng định hai bên "vẫn chưa đến giai đoạn này."

Theo sau cuộc tiếp xúc, trong ba ngày gần đây, Mỹ đã đẩy mạnh hoạt động không kích vào lực lượng IS đang bao vây thành phố chiến lược Kobane giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát ngôn viên của người Kurd cho biết họ đã cung cấp cho phía Mỹ thông tin về các vị trí đóng quân của quân đội.

Phát biểu họp báo cùng ngày, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng John Kirby, nhận định mặc dù đang hoạt động mạnh tại miền Tây và đã thực hiện một vụ đánh bom tại Baghdad, IS chưa phải là một mối đe dọa đối với thủ đô của Iraq.

Theo ông Kirby, hiện chưa có thông tin về việc các tay súng IS đang nhắm vào thủ đô Baghdad. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh Iraq đang tiếp tục củng cố năng lực phòng thủ tại đây một cách hiệu quả.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Syria ngày 16/10 thông báo đã gửi hàng cứu trợ nhân đạo để giúp hơn 2.000 hộ gia đình người Kurd phải rời bỏ thành phố Kobane đi lánh nạn.

Cùng ngày, Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Syria Staffan de Mistura trong chuyến thăm chính thức Liban đã khẳng định cộng đồng quốc tế sẽ "làm hết khả năng" để hỗ trợ nước này đối phó với cuộc khủng hoảng Syria.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Ngoại trưởng Liban Gebran Bassil tại thủ đô Beirut, ông De Mistura nêu rõ Liban cần giữ vững tình hình ổn định chính trị trong nước để tránh bị tác động từ tình hình hỗn loạn hiện nay tại nước láng giềng Syria.

Liên hợp quốc cũng sẽ tiếp tục làm hết sức mình để hỗ trợ Beirut trong vấn đề người tỵ nạn từ Syria.

Theo thống kê, hiện tại có hơn 1,2 triệu người tị nạn Syria tại Liban. Tuy nhiên, chính quyền Beirut cho biết con số thực sự lên đến hơn 1,5 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục