Mỹ lần đầu điều tên lửa PAC-3 từ Nhật Bản sang Hàn Quốc

Một khẩu đội tên lửa đánh chặn PAC-3 được tạm thời đưa từ Nhật Bản sang Hàn Quốc vào ngày 13/7 vừa qua. Đây là một phần của một cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn.
Mỹ lần đầu điều tên lửa PAC-3 từ Nhật Bản sang Hàn Quốc ảnh 1Xe chở Hệ thống đánh chặn tên lửa PAC-3 rời bến cảng ở Ishigaki ở miền Nam Nhật Bản ngày 6/2. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) ngày 22/7 thông báo việc một khẩu đội tên lửa đánh chặn PAC-3 được tạm thời đưa từ Nhật Bản sang Hàn Quốc vào ngày 13/7 vừa qua là một phần của một cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn.

Một quan chức của USFK được dẫn lời cho biết cuộc tập trận này, được tiến hành tại Gunsan cách thủ đô Seoul 274 km về phía Nam, có một khoa mục là nhanh chóng đưa một khẩu đội PAC-3 từ Nhật Bản sang Hàn Quốc bằng tàu trong trường hợp nổ ra xung đột trên Bán đảo Triều Tiên.

Quan chức trên cũng nhấn mạnh rằng sau hoạt động kéo dài 2 tuần này, khẩu đội trên sẽ được đưa trở lại Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên USFK đưa một khẩu đội PAC-3 từ Nhật Bản sang Hàn Quốc để tập trận. Hiện các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ đang bố trí một số khẩu đội PAC-3 tại Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục