Mỹ lần đầu tham dự diễn đàn đầu tư với vai trò đối tác tại Ấn Độ

Trong tuần này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới Ấn Độ tham dự một diễn đàn đầu tư quan trọng và chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Barack Obama tới cường quốc châu Á này.
Mỹ lần đầu tham dự diễn đàn đầu tư với vai trò đối tác tại Ấn Độ ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/1 thông báo trong tuần này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới Ấn Độ tham dự một diễn đàn đầu tư quan trọng và chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Barack Obama tới cường quốc châu Á này.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết theo kế hoạch, vào ngày 10/1 tới, Ngoại trưởng Kerry sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà đầu tư toàn cầu đang diễn ra tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, quê nhà của tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đây là lần đầu tiên Mỹ tham dự diễn đàn này với vai trò là một nước đối tác.

Hội nghị các nhà đầu tư toàn cầu Gujarat được tổ chức hai năm/lần kể từ năm 2003 để thu hút đầu tư nước ngoài vào địa phương của Ấn Độ giáp giới Pakistan.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Kerry diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực khôi phục quan hệ với Ấn Độ sau vụ tranh cãi ngoại giao xảy ra vào cuối năm 2013, khiến quan hệ giữa hai nước xấu đi nghiêm trọng. Chuyến thăm cũng nhằm mục đích thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương.

Tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Mỹ và Ấn Độ hiện ở mức 100 tỷ USD và hai nước đặt mục tiêu nâng con số này lên 500 tỷ USD trong tương lai.

Trong chuyến công du đầu tiên trong năm 2015 này, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ dự kiến cũng ghé thăm một số nước khác. Tuy nhiên địa điểm chính xác vẫn chưa được công bố.

Trước đó, vào tháng 11/2014, New Dehli và Washington đã đàm phán giải quyết bất đồng liên quan tới trợ giá lương thực, vấn đề đe dọa đẩy Thỏa thuận Bali về nới lỏng rào cản thương mại toàn cầu của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) rơi vào tình trạng bế tắc.

Tiếp sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Kerry, Tổng thống Obama sẽ có chuyến thăm chính thức Ấn Độ và sẽ là khách mời danh dự tại lễ duyệt binh nhân Ngày Cộng hòa của Ấn Độ được tổ chức vào ngày 26/1 tới. Đây được coi là một cuộc phô diễn sức mạnh quân sự và tính đa dạng dân tộc của quốc gia Nam Á này.

Như vậy, ông Obama sẽ trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ hai lần đến thăm Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục