Mỹ lần đầu tiên điều máy bay không người lái tới Latvia

Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã điều 2 máy bay trinh sát không người lái MQ-1 Predator và 70 lính không quân tới Latvia để triển khai một nhiệm vụ huấn luyện.
Mỹ lần đầu tiên điều máy bay không người lái tới Latvia ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: huffingtonpost.com)

Ngày 31/8, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã điều 2 máy bay trinh sát không người lái MQ-1 Predator và 70 lính không quân tới Latvia để triển khai một nhiệm vụ huấn luyện.

Đây là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm trấn an các đồng minh châu Âu rằng Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho những nước này.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại úy Hải quân Jeff Davis, động thái triển khai các máy bay trên tới Căn cứ không quân Lielvarde của Latvia hồi cuối tuần qua đánh dấu việc lần đầu tiên Mỹ điều một phi đội máy bay không người lái tới quốc gia này để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hoạt động huấn luyện cho các đối tác đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Đông Âu sau khi Nga sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea hồi năm ngoái.

Cùng ngày, hai máy bay tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ cũng đã hạ cánh xuống Ba Lan.

Theo kênh truyền hình TVP Info của Ba Lan, hai máy bay này đã cất cánh từ căn cứ Spangdahlem của Mỹ tại Đức và đáp xuống căn cứ không quân Lask, miền Trung Ba Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục