Mỹ lần đầu tổ chức hội nghị song phương với AU

Ngày 21/4, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đã chào đón một phái đoàn AU tới dự hội nghị song phương cấp cao do Mỹ lần đầu tiên tổ chức.
Ngày 21/4, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jacob Lew đã chào đón một phái đoàn Liên minh châu Phi (AU), do Chủ tịch Jean Ping dẫn đầu, tới dự hội nghị song phương cấp cao hàng năm lần đầu tiên giữa Mỹ và AU tổ chức tại Washington.

Trong ba ngày diễn ra hội nghị, hai bên sẽ thảo luận về các ưu tiên của Mỹ ở châu Phi; phái đoàn AU sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ như Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner, Đại diện Thương mại Mỹ Ron Kirk và các quan chức cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia, Hội đồng Tình báo Quốc gia, các bộ Quốc phòng, Y tế, Thương mại và Ngoại giao.

AU gồm 53 quốc gia thành viên và tổng số dân hơn 1 tỷ người - có vai trò điều phối các phản ứng của châu Phi đối với các vấn đề xuyên quốc gia phức tạp, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu.

Hiện Mỹ là nước ủng hộ tài chính lớn nhất cho các chương trình an ninh và hòa bình ở châu Phi và là một trong hai quốc gia trên thế giới có đại sứ riêng tại AU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục