Mỹ Latinh tưởng niệm ngày mất của Che Guevara

Nhiều nước Mỹ Latinh bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần cách mạng bất diệt, sự đấu tranh không mệt mỏi vì độc lập của Che Guevara.
Nhân 46 năm ngày mất của vị anh hùng huyền thoại, biểu tượng đấu tranh du kích người Argentina Ernesto Che Guevara (9/10/1967-9/10/2013), người dân nhiều nước Mỹ Latinh đã tổ chức các hoạt động tưởng nhớ và bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần cách mạng bất diệt cũng như sự đấu tranh không mệt mỏi vì nền độc lập các nước Nam Mỹ của ông.

Những ngày này, người dân Cuba và khách du lịch tập trung đông hơn tại quảng trường Cách mạng ở thủ đô Havana của Cuba, kính cẩn nghiêng mình trước hình người anh hùng Che Guevara đội mũ nồi. Nhiều người mang theo quốc kỳ Argentina đứng trước tượng đài của ông cùng hòa vào giây phút tưởng nhớ đến người chiến sỹ cách mạng.

Tại tỉnh Santiago de Cuba, miền Đông Cuba, trẻ em, sinh viên và người dân nơi đây đã tập trung trước đài kỷ niệm trong công viên Heroes, bày tỏ sự ngưỡng mộ cũng như lòng cảm kích đối với người anh hùng Che và đồng đội của ông, đã ngã xuống trong một chiến dịch ở Bolivia.

Được xây dựng sáu năm sau khi Che Guevara hy sinh, Heroes này đã trở thành địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài và cũng là nơi để người dân Santiago de Cuba bày tỏ lòng kính trọng đối với người anh hùng cách mạng này.

Trong khi đó, tại Bolivia, các tổ chức hữu nghị Bolivia-Cuba, các y bác sỹ Cuba và đại diện các cơ quan ngoại giao của các quốc gia Mỹ Latinh và người dân Bolivia đã bắt đầu các hoạt động tưởng niệm ngày mất của Che Guevara. Dự kiến, người dân sẽ thực hiện chuyến hành hương về Vallegrande, thuộc tỉnh Santa Cruz, và dự lễ tưởng niệm người anh hùng quả cảm. Đây cũng là nơi thi hài của người anh hùng du kích Che Guevara cùng đồng đội lưu lạc suốt 30 năm trước khi được đưa về an táng tại Cuba.

[“Chuyện của Che”: Viết về sự vĩ đại từ điều giản dị]


Che Guevara tên thật Ernesto Guevara de la Serna. Ông là một nhà cách mạng nổi tiếng người Argentina. Ông là bác sỹ, người xây dựng học thuyết quân đội, nhà lãnh đạo quân du kích và phong trào cách mạng Cuba. Suốt những năm tháng tuổi trẻ đi tìm sự thật trong các chuyến đi đến các nước Mỹ Latinh, ở đâu Che Guevara cũng chứng kiến nhiều cảnh bất công.

Cuộc gặp định mệnh giữa ông và Fidel Castro năm 1955 là bước ngoặt đưa Che Guevara tham gia cuộc đấu tranh cách mạng Cuba lật đổ chế độc độc tài Fulgenio Batista. Sau khi cách mạng thành công năm 1959, ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Chính phủ Cuba.

Năm 1966, Che Guevara đến Bolivia để lãnh đạo cuộc chiến tranh du kích ở nước này nhằm lật đổ chế độ độc tài quân sự. Tuy nhiên, trong một chiến dịch, ông bị bắt sống và bị bắn chết ngày 9/10/1967. Đến năm 1997, hài cốt của người anh hùng Che Guevara mới được tìm thấy và đưa về an táng tại Cuba.

Cho đến nay, ông vẫn là biểu tượng cho sức mạnh chiến đấu, là nguồn cổ vũ tinh thần cho những dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục