Mỹ lên án vụ tấn công ở căn cứ không quân Ấn Độ

Mỹ lên án vụ tấn công khủng bố ở căn cứ không quân Ấn Độ

Mỹ đã lên án vụ tấn công khủng bố do những kẻ khủng bố người Pakistan thực hiện nhằm vào một căn cứ không quân của Ấn Độ.
Mỹ lên án vụ tấn công khủng bố ở căn cứ không quân Ấn Độ ảnh 1An ninh được tăng cường sau vụ tấn công. (Nguồn: ndtv.com)

Mạng Zee News đưa tin, ngày 3/1, Mỹ đã lên án vụ tấn công khủng bố do những kẻ khủng bố người Pakistan thực hiện nhằm vào một căn cứ không quân của Ấn Độ, đồng thời hối thúc tất cả các nước trong khu vực hợp tác với nhau để ngăn chặn và phá hủy mạng lưới khủng bố.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói: “Mỹ cực lực lên án vụ tấn công khủng bố nhằm vào một căn cứ không quân ở bang Punjab của Ấn Độ ngày 2/1. Chúng tôi gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình họ.”

Ông Kirby cho biết, Mỹ cam kết có mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với Chính phủ Ấn Độ để đối phó với khủng bố.

Ông tuyên bố: “Chúng tôi hối thúc tất cả các nước trong khu vực hợp tác để ngăn chặn và phá hủy mạng lưới khủng bố và đưa những kẻ tội phạm này ra xét xử.”

Những kẻ khủng bố người Pakistan được trang bị vũ khí hạng nặng hôm 2/1 đã ập vào căn cứ không quân ở Pathankot nói trên, gây ra cuộc đấu súng kéo dài cả ngày. ​Ba nhân viên an ninh đã thiệt mạng, trong khi cả 5 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt./.​

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục