Mỹ lên tiếng về thông tin tin tặc quân sự thâm nhập mạng Nga

Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia của Nhà trắng Mark Stroh tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả mối đe dọa trong không gian mạng, nhưng hiện thời không có ý định thảo luận về vấn đề này.
Mỹ lên tiếng về thông tin tin tặc quân sự thâm nhập mạng Nga ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: RT)

Theo Sputnik, ngày 5/11, phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia của Nhà trắng Mark Stroh tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả mối đe dọa trong không gian mạng, nhưng hiện thời không có ý định thảo luận về vấn đề này.

Trả lời đài Sputnik, ông Stroh nêu rõ: "Tổng thống Mỹ đã thể hiện rõ rằng chúng tôi sẽ có hành động để bảo vệ lợi ích của mình, bao gồm cả trong không gian mạng, và chúng tôi sẽ làm điều đó vào thời điểm và tại địa điểm do tự chúng tôi lựa chọn... Chúng tôi sẽ không thảo luận câu trả lời tiềm tàng, nhưng ta hãy nói như sau: một số câu trả lời, quý vị sẽ có thể thấy, còn một số thì không."

 

Trước đó kênh truyền hình NBC News dẫn tuyên bố của một đại diện cấp cao giấu tên từ giới phụ trách tình báo và tài liệu mật của Mỹ, cho biết "tin tặc quân sự của Mỹ" đã xâm nhập hệ thống điện và mạng lưới viễn thông của Nga và sẵn sàng "giáng đòn tấn công nếu cần"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục