Mỹ, Liên minh châu Phi cam kết tăng hợp tác

Mỹ và Liên minh châu Phi (AU) đã kết thúc cuộc đối thoại song phương toàn diện đầu tiên, theo đó, hai bên cam kết tăng cường hợp tác.
Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ngày 22/4, Mỹ và Liên minh châu Phi (AU) đã kết thúc cuộc đối thoại song phương toàn diện đầu tiên, theo đó, hai bên cam kết tăng cường hợp tác.

Theo tuyên bố chung kết thúc cuộc đối thoại kéo dài hai ngày, hai bên hy vọng sẽ luân phiên tổ chức cuộc đối thoại này hàng năm tại thủ đô Washington, Mỹ và tại trụ sở của AU ở Addis Ababa.

Trong cuộc đối thoại đầu tiên tại Washington, hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường mối quan tâm và thúc đẩy các giá trị chung trong quan hệ đối tác chiến lược mới; trong đó có việc cải thiện tình hình y tế, thúc đẩy ổn định, an ninh cũng như củng cố khả năng gìn giữ hòa bình tại châu Phi.

Mỹ cam kết ủng hộ vai trò quan trọng của AU trong việc thúc đẩy dân chủ và lãnh đạo hiệu quả trên toàn châu Phi. Bên cạnh đó, Washington hoan nghênh nỗ lực gìn giữ hòa bình của AU tại Somalia, cũng như các quan điểm đối với các cuộc đảo chính tại Guinea, Madagascar, Mauritania và Niger.

Về phần mình, AU đánh giá cao cách tiếp cận mới của Mỹ đối với các vấn đề quốc tế và những đóng góp của nước này đối với nỗ lực phát triển châu Phi.

Kể từ khi thành lập vào năm 2002, AU dần tăng cường vai trò trong nỗ lực gìn giữ an ninh tại châu lục, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên bất ổn như Somalia và Dafur của Sudan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục