Mỹ liệt 3 lãnh đạo Hamas vào danh sách khủng bố quốc tế

Mỹ đã đưa một chỉ huy cấp cao và hai lãnh đạo của phong trào Hamas, vốn được Israel phóng thích để đổi lấy binh sỹ Gilad Shalit, vào danh sách đen khủng bố của Washington.
Mỹ liệt 3 lãnh đạo Hamas vào danh sách khủng bố quốc tế ảnh 1Gilad Shalit. (Nguồn: theguardian.com)

Ngày 8/9, Mỹ đã đưa ba thành viên cấp cao của Hamas, gồm một chỉ huy cấp cao và hai lãnh đạo của phong trào này vốn được Israel phóng thích để đổi lấy binh sỹ Gilad Shalit, vào danh sách đen khủng bố của Washington.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, theo luật pháp Mỹ, Yehia Sinwar, Rawhi Mushtaha, cùng chỉ huy quân sự Mohammed Deif của Hamas đã bị liệt vào danh sách “những tên khủng bố toàn cầu bị đặc biệt nêu tên."

Deif được mô tả là nhân vật bị Israel truy nã gắt gao nhất do vai trò của hắn là chỉ huy cánh quân sự Hamas kể từ năm 2002, chuyên giám sát các vụ tấn công vào Israel.

Cùng ngày, các nguồn tin Israel cho biết các lực lượng nước này đã bắt giữ 11 người Palestine trong các cuộc bố ráp đêm 7/9 tại vùng lãnh thổ chiếm đóng Bờ Tây.

Các vụ bắt giữ kiểu này thường xuyên diễn ra ở Bờ Tây và Đông Jerusalem với lý do là nhằm đảm bảo an ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục