Mỹ liệt chi nhánh al-Qaeda ở Ấn Độ vào danh sách khủng bố quốc tế

Mỹ đã liệt tổ chức al-Qaeda tại tiểu lục địa Ấn Độ (AQIS) - chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda - vào danh sách đen các tổ chức khủng bố của Washington.
Mỹ liệt chi nhánh al-Qaeda ở Ấn Độ vào danh sách khủng bố quốc tế ảnh 1Lực lượng khủng bố al-Qaeda. (Nguồn: sputnik)

Theo AFP, ngày 30/6, Mỹ đã liệt tổ chức ​al-Qaeda tại tiểu lục địa Ấn Độ (AQIS) - chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế ​al-Qaeda - vào danh sách đen các tổ chức khủng bố của Washington.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt AQIS vào danh sách các "tổ chức khủng bố nước ngoài" và coi thủ lĩnh của AQIS Asim Umar là "kẻ khủng bố toàn cầu bị đặc biệt nêu tên."

Ayman al-Zawahiri, kẻ kế nhiệm trùm khủng bố Osama bin Laden, đã thông báo thành lập AQIS hồi tháng 9/2014 để tiến hành cuộc chiến của al-Qaeda tại Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh. Kể từ đó, nhóm này đã thừa nhận thực hiện nhiều vụ tấn công đẫm máu và quy mô lớn - đây được cho là lý do dẫn tới quyết định trên của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục