Mỹ liệt thành viên nhóm Al-Qaeda tại Bắc Phi vào danh sách khủng bố

Mỹ đã bổ sung Saleck Ould Cheikh Mohamedou, một thành viên của mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Bắc Phi hiện đang ngồi tù vì tội mưu sát Tổng thống Mauritania, vào danh sách các phần tử khủng bố.
Mỹ liệt thành viên nhóm Al-Qaeda tại Bắc Phi vào danh sách khủng bố ảnh 1Đối tượng Saleck Ould Cheikh Mohamedou. (Nguồn: thestar.com)

Ngày 21/12, Mỹ đã bổ sung Saleck Ould Cheikh Mohamedou, 32 tuổi, một thành viên của mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Bắc Phi hiện đang ngồi tù vì tội mưu sát Tổng thống Mauritania, vào danh sách các phần tử khủng bố.

Tên Mohamedou, sinh năm 1984 tại thị trấn Atar của Mauritania, còn bị cáo buộc chủ mưu trong vụ tấn công năm 2007 khiến bốn du khách Pháp thiệt mạng.

Hiện Chính phủ Mỹ coi Mohamedou là một "phần tử khủng bố toàn cầu đặc biệt," đồng thời nghiêm cấm các cá nhân và công ty Mỹ làm ăn với đối tượng này.

Là một thành viên cấp cao của Nhóm ​al-​Qaeda ở khu vực Maghreb Hồi giáo (AQMI), Mohamedou nổi tiếng về vụ tấn công bất thành hồi năm 2011 với hàng loạt vụ đánh bom xe nhằm vào trụ sở Bộ Quốc phòng Mauritania và Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Nouakchott.

Sau khi bị bắt và tuyên án tử hình, Mohamedou thú nhận đã lên kế hoạch tiến hành vụ tấn công nhằm vào đài truyền hình quốc gia. Tên này đã vượt ngục vào năm 2015, song đã bị bắt lại vào tháng 1/2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục