Mỹ lo kế hoạch cô lập Nga ở lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng bất thành

Mâu thuẫn giữa Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman và Đại sứ Mỹ tại Prague Andrew Shapiro chính là biểu hiện của sự thất bại trong kế hoạch cô lập Moskva của Washington.
Mỹ lo kế hoạch cô lập Nga ở lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng bất thành ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Duma Quốc gia Nga, ông Alexei Pushkov. (Nguồn: Reuters)

Theo Sputnik, ngày 6/4, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Alexei Pushkov cho rằng mâu thuẫn giữa Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman và Đại sứ Mỹ tại Prague Andrew Shapiro chính là biểu hiện của sự thất bại trong kế hoạch cô lập Moskva của Washington trong dịp cử hành lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Chia sẻ của ông Puskov trên trang Twitter cá nhân có đoạn: "Xét theo các phát ngôn của Đại sứ Mỹ tại Cộng hòa Séc thì rõ ràng Washington đang hết sức lo lắng trước việc các nhà lãnh đạo Phương Tây đến Moskva vào ngày 9/5 tới. Họ sợ rằng kế hoạch cô lập Nga sẽ không thành."

Trước đó, Tổng thống Milos Zeman tuyên bố việc Đại sứ Andrew Shapiro chỉ trích ông tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít ở Moskva là không thể chấp nhận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục