Mỹ: Mexico phải chịu trách nhiệm về làn sóng di cư trẻ em

Một số quan chức Mỹ cho rằng Mexico và các nước Trung Mỹ phải chịu trách nhiệm về làn sóng di cư trẻ em vào Mỹ và Nhà Trắng cần cắt viện trợ cho các quốc gia trên.
Mỹ: Mexico phải chịu trách nhiệm về làn sóng di cư trẻ em ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: breitbart.com)

Chính quyền Mỹ khẳng định sẽ cân nhắc mọi phương án thích hợp để ngăn chặn làn sóng trẻ em nhập cư trái phép vào nước này, đồng thời hối thúc chính phủ Mexico hợp tác để giải quyết "cuộc khủng hoảng nhân đạo này."

Phát biểu trước Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện Mỹ ngày 24/6, Bộ trưởng An ninh nội địa Jeh Johnson cho biết ông đang cân nhắc mọi phương án lựa chọn hợp pháp để có thể xử lý tình trạng trẻ em ồ ạt nhập cư vào Mỹ.

Tuy nhiên, ông Johnson bác bỏ khả năng điều động Lực lượng vệ binh quốc gia đến biên giới với Mexico theo như đề xuất của Chủ tịch Hạ viện John Boehner, cho rằng phương án này còn một số hạn chế.

Theo ông Bộ trưởng An ninh nội địa, sự hợp tác của Mexico đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn dòng chảy trẻ em nhập cư vào Mỹ, vì vậy chính phủ Mexico cần nhanh chóng triển khai các hành động mạnh mẽ để giải quyết tình trạng trên.

Cùng chung quan điểm này, một số quan chức Mỹ cho rằng Mexico và các nước Trung Mỹ phải chịu trách nhiệm về làn sóng di cư trẻ em vào Mỹ và Nhà Trắng cần cắt viện trợ cho các quốc gia trên.

Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa Candice Miller chỉ trích Mexico tiếp tay cho nạn buôn người khi không đưa ra những giải pháp nhanh chóng và hiệu quả để đối phó với vấn nạn này, mặc dù Mexico là láng giềng và là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ.

Quan chức này kêu gọi Washington chấm dứt hỗ trợ tài chính cho Mexico cho đến khi nước này đưa ra những hành động ngăn chặn hiệu quả làn sóng công dân Mexico nhập cư trái phép vào Mỹ.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Johnson khẳng định Mỹ không cấp quy chế cư trú cho các trẻ em nhập cư trái phép và kêu gọi các bậc phụ huynh không nên đưa con vào Mỹ bằng con đường bất hợp pháp.

Bộ trưởng Johnson cảnh báo nếu rơi vào các đường dây buôn người, trẻ em sẽ phải chịu tổn thương về mặt tâm sinh lý, tồi tệ hơn là bị đánh, bỏ đói, cưỡng bức làm nô lệ tình dục hoặc bị bán vào đường dây mại dâm. Những trẻ em bị bắt giữ khi đang tìm cách vượt biên vào Mỹ sẽ bị xử lý theo luật nhập cư Mỹ và trục xuất về nước.

Hiện tại, các cơ quan chức năng Mỹ đang giữ hơn 52.000 trẻ em không có thân nhân đi kèm nhập cư vào Mỹ trong thời gian từ tháng 10/2013 đến giữa tháng 6/2014, tăng gấp đôi so giai đoạn từ tháng 10/2012 đến hết năm 2013.

Hầu hết các em đến từ những nước nghèo ở Trung Mỹ như Guatemala, Honduras và El Sanvador do bố mẹ các em bị các đường dây tổ chức nhập cư bất hợp pháp tung tin rằng Washington sẽ chấp thuận cấp quy chế cư trú tạm thời cho trẻ em nhập cư vào Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden mô tả đây là một "cuộc khủng hoảng nhân đạo" không chỉ với Mỹ mà là toàn khu vực.

Hiện giới chức Nhà Trắng đang đề nghị Quốc hội duyệt chi ngân sách 2 tỷ USD để xử lý tình trạng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục