Mỹ, Mexico và Canada họp bàn về an ninh Bắc Mỹ

Mỹ, Mexico và Canada tăng cường hợp tác 3 bên trong lĩnh vực an ninh, nâng cao tính hiệu quả của lực lượng vũ trang trong phòng chống thiên tai, bài trừ ma túy.
Mỹ, Mexico và Canada họp bàn về an ninh Bắc Mỹ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Salvador Cienfuegos Zepeda (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (giữa) trong lễ đón tại thủ đô Mexico City ngày 24/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Mexico và Canada ngày 24/4 đã nhóm họp tại thủ đô Mexico City để thảo luận các vấn đề về an ninh.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trong thông cáo chung sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Salvador Cienfuegos và những người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel cùng Bộ trưởng Robert Douglas Nicholson của Canada thống nhất tăng cường hợp tác ba bên trong lĩnh vực an ninh, nâng cao tính hiệu quả của lực lượng vũ trang trong phòng chống thiên tai, bài trừ ma túy, trao đổi thông tin tình báo trong cuộc chiến chống tội phạm mạng và tiếp tục tăng cường phối hợp và hợp tác có hiệu qủa tại các diễn đàn khu vực.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước cũng đã tái khẳng định các nguyên tắc, giá trị và triển vọng chung trong tình hình mới cũng như thảo luận những biện pháp nhằm phối hợp trong các hoạt động cứu trợ nạn nhân thiên tai và viện trợ nhân đạo, tăng cường an ninh dọc các vùng biên giới....

Đây là cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng lần thứ hai giữa ba quốc gia thành viên trong Hiệp định Tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) và lĩnh vực quốc phòng được đánh giá là ưu tiên số một trong quá trình phát triển sâu rộng quan hệ hợp tác ba bên sau hai thập kỷ thực hiện NAFTA.

Cuộc họp ba bên này cũng là phần mở rộng của Hội nghị thượng đỉnh các nước Bắc Mỹ diễn ra cách đây hai tháng tại thành phố Toluca của Mexico nhằm tìm các biện pháp xây dựng một khu vực kinh tế phát triển mạnh hơn.

Cuộc họp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Mexico và Guatemala của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel.

Trước thềm chuyến thăm, ông chủ Lầu Năm Góc cho biết hai nước tìm kiếm hình thức phát triển sâu rộng hơn mối quan hệ song phương, trong đó có khả năng tiến hành tập trận chung giữa các lực lượng vũ trang mỗi nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục