Mỹ: Mỗi ngày có 3 phụ nữ mang thai bị tử vong

Ngày 12/3, Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết mỗi năm có tới 1,7 triệu phụ nữ Mỹ gặp rắc rối trong quá trình mang thai và sinh nở.
Ngày 12/3, Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết mỗi năm có tới 1,7 triệu phụ nữ Mỹ gặp rắc rối trong quá trình mang thai và sinh nở, chiếm 1/3 số phụ nữ mang thai ở đất nước này.

Báo cáo “Sinh nở chết người: Khủng hoảng chăm sóc y tế cho các bà mẹ mang thai ở Mỹ” của tổ chức này cho biết “những rắc rối nghiêm trọng liên quan tới mang thai,” tức là suýt gây tử vong, đang gia tăng với tốc độ báo động, tới 25% ở Mỹ kể từ năm 1998.

Phụ nữ trong các cộng đồng dân cư thiểu số, những người sống dưới mức nghèo khổ, người Mỹ bản địa, người nhập cư và những người nói được ít tiếng Anh, là những đối tượng đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo báo cáo trên, rủi ro đối với phụ nữ mang thai và sinh nở đã tăng lên ở hơn 40 quốc gia, trong đó có hầu hết các nước phát triển. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng này là do phân biệt đối xử, khiếm khuyết trong hệ thống và trách nhiệm chưa cao của các cơ quan chính quyền.

Tổ chức Ân xá quốc tế đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Barack Obama đối phó với cái mà tổ chức này gọi là khủng hoảng, do trung bình có từ hai đến ba phụ nữ bị tử vong do mang thai và sinh nở mỗi ngày trên đất Mỹ.

Báo cáo của tổ chức trên cũng cho rằng những đề xuất trong chương trình cải cách hệ thống bảo hiểm y tế của Mỹ hiện nay không giải quyết được những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản của các bà mẹ.

Báo cáo cho rằng ngay cả khi kế hoạch cải cách tốt nhất được thông qua thì hàng triệu người Mỹ vẫn không tiếp cận được các chương trình bảo hiểm y tế cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục