Mỹ mời Tổng thống Santos dự lễ kỷ niệm 15 năm Kế hoạch Colombia

Nhà Trắng chính thức mời Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos tới Mỹ dự lễ kỷ niệm 15 năm thiết lập Kế hoạch Colombia - thỏa thuận hợp tác trong cuộc chiến chống ma túy giữa 2 nước.
Mỹ mời Tổng thống Santos dự lễ kỷ niệm 15 năm Kế hoạch Colombia ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos Calderon. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Ngày 29/12, Nhà Trắng chính thức mời Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos tới Mỹ dự lễ kỷ niệm 15 năm thiết lập thỏa thuận hợp tác trong cuộc chiến chống ma túy với tên gọi Kế hoạch Colombia, sẽ diễn ra vào tuần đầu tháng 2/2016.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Colombia cho biết nhân dịp này Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hội đàm với ông Santos, để thảo luận về tiến trình hợp tác song phương, liên minh chiến lược trong an ninh, công tác tái thiết đất nước thời kỳ hậu chiến và những tiến bộ trong hòa đàm giữa chính phủ và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC).

Đại sứ Colombia tại Mỹ Juan Carlos Pinzón đánh giá cao sự ủng hộ của Mỹ trong 15 năm qua và bày tỏ mong muốn Nhà Trắng tiếp tục ủng hộ giai đoạn hậu chiến tới đây ở nước Nam Mỹ.

Thông qua Kế hoạch Colombia, Mỹ đã viện trợ cho quốc gia Nam Mỹ 8 tỷ USD trong 15 năm qua, chủ yếu là viện trợ quân sự với mục đích loại bỏ các lực lượng vũ trang đối lập và băng đảng tội phạm ma túy.

Hiện, Colombia là đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Nam Mỹ cùng với Peru và Paraguay./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục