Mỹ: Một bộ phận phe "đối lập ôn hòa” Syria gia nhập al-Qaeda

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về khu vực Cận Đông, bà Anne Patterson thừa nhận một bộ phận của phe "đối lập ôn hòa" ở Syria đã chuyển sang nhóm cực đoan Al-Nusra Dzhebhat.
Mỹ: Một bộ phận phe "đối lập ôn hòa” Syria gia nhập al-Qaeda ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: veteranstoday.com)

Theo Sputnik, ngày 5/11, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về khu vực Cận Đông, bà Anne Patterson thừa nhận một bộ phận của phe "đối lập ôn hòa" ở Syria đã chuyển sang nhóm cực đoan ​al-Nusra Dzhebhat - nhánh của tổ chức khủng bố ​al-Qaeda.

Phát biểu trong một phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ, bà Patterson cho biết, Al-Nusra Dzhebhat đã tiếp nhận các thành viên của nhóm đối lập ôn hòa. Có thể một số thành viên của phe đối lập buộc phải tham gia ​al-Nusra Dzhebhat vì họ không còn biết đi đâu.

Tuy nhiên, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đã né tránh câu hỏi liệu Mỹ có sẵn sàng cho hành động chung nào đó với ​al-Nusra Dzhebhat hay không.

Trong khi đó, theo báo Wall Street Journal, Mỹ và các đồng minh Trung Đông đã nhất trí tăng cường cung cấp vũ khí và các hình thức hỗ trợ khác cho lực lượng đối lập ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục