Mỹ muốn cung cấp máy bay trực thăng chiến đấu cho Iraq

Mỹ ngỏ ý muốn cung cấp máy bay trực thăng chiến đấu cho Iraq

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố nước này sẵn sàng cung cấp trực thăng chiến đấu và các cố vấn quân sự cho quân đội Iraq trong cuộc chiến chông IS.
Mỹ ngỏ ý muốn cung cấp máy bay trực thăng chiến đấu cho Iraq ảnh 1Máy bay trực thăng chiến đấu của quân đội Mỹ. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 9/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố nước này sẵn sàng cung cấp trực thăng chiến đấu và các cố vấn quân sự cho quân đội Iraq nhằm giúp Baghdad giành lại quyền kiểm soát thành phố Ramadi, miền Tây Iraq, từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Carter nêu rõ: "Mỹ chuẩn bị hỗ trợ quân đội Iraq với các năng lực bổ sung nhằm giúp họ hoàn thành nhiệm vụ (chiếm Ramadi), trong đó có các trực thăng chiến đấu cùng cố vấn, trong trường hợp cần thiết và nếu được Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi yêu cầu."

Theo ông Carter, quân đội Iraq và các đơn vị chống khủng bố đang bắt đầu tiến vào Ramadi từ nhiều hướng sau nhiều tháng trì hoãn.

Ngoài ra, Bộ trưởng Carter cũng hối thúc các đồng minh của Mỹ tăng cường hành động chống IS, đồng thời cho rằng Nga nên "đứng đúng phía" trong cuộc chiến chống nhóm phiến quân này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục