Mỹ muốn lực lượng tại Hàn Quốc chuẩn bị đối phó tấn công hóa học

Lục quân Mỹ muốn lực lượng triển khai tại Hàn Quốc tiến hành một chương trình tập huấn để chuẩn bị đối phó một vụ tấn công sử dụng chất độc hại, có thể là chất hóa học hoặc phóng xạ.
Mỹ muốn lực lượng tại Hàn Quốc chuẩn bị đối phó tấn công hóa học ảnh 1Binh sỹ Mỹ tham gia một cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn ở thành phố Gunsan, Tây Nam Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo RT, Lục quân Mỹ muốn lực lượng triển khai tại Hàn Quốc tiến hành một chương trình tập huấn để chuẩn bị đối phó một vụ tấn công sử dụng chất độc hại, có thể là chất hóa học hoặc phóng xạ.

Theo một bản đề xuất được Lục quân Mỹ đăng tải trên trang mạng Federal Business Opportunities, Đại đội Rà phá Bom mìn (EOD) 718 của Lục quân Mỹ tại Hàn Quốc cần phải được huấn luyện khả năng phát hiện chất độc hại, các thao tác kiểm soát, kiềm chế và ngăn chặn cơ bản cũng như các quy trình khử độc.

[Mỹ sắp triển khai luân phiên 3.500 binh sỹ đồn trú đến Hàn Quốc]

Dự kiến, chương trình tập huấn sẽ kéo dài hai tuần và diễn ra tại Trại Humphrey, một căn cứ của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc.

Hiện Mỹ có khoảng 25.000 binh sỹ đóng quân tại 80 địa điểm trên khắp Hàn Quốc. Hồi cuối tháng 8/2017, Lầu Năm Góc cũng đưa ra một bản đề xuất về việc xây dựng tường rào xung quanh bốn căn cứ của Mỹ ở Hàn Quốc để bảo vệ trước khả năng bị tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục