Mỹ, Nga nhất trí điều tra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria

Mỹ và Nga đã đạt được nhất trí về một dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc nhằm xác định kẻ đứng sau các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria để đưa những đối tượng này ra xét xử.
Mỹ, Nga nhất trí điều tra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+1, tại Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 6/8, Mỹ và Nga đã đạt được nhất trí về một dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc nhằm xác định kẻ đứng sau các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria để đưa những đối tượng này ra xét xử.

Các quan chức cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã đạt được sự nhất trí trên trong các cuộc thảo luận ở Malaysia hôm 5/8.

Theo giới ngoại giao, dự kiến trong ngày 7/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ bỏ phiếu về đề xuất của Mỹ, theo đó đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và cơ quan giám sát vũ khí hóa học quốc tế lập một nhóm điều tra để tìm ra kẻ chịu trách nhiệm về các vụ tấn công bằng khí độc ở Syria.

Mỹ bắt đầu thương lượng với Nga về dự thảo nghị quyết trên từ vài tháng trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục