Mỹ, Nga nỗ lực cải thiện quan hệ quốc phòng song phương

Trong cuộc gặp dịp dự hội nghị NATO, đại diện Mỹ và Nga nhấn mạnh đến mong muốn cải thiện quan hệ quốc phòng song phương.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey ngày 21/1 đã hội đàm với người đồng cấp Nga, Tướng Valery Gerasimov nhân dịp tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels, Bỉ.

Hai bên đã trao đổi ý kiến về vấn đề Afghanistan, an ninh tại Đại hội thể thao Olympic mùa Đông Sochi 2014, đồng thời nhấn mạnh đến mong muốn cải thiện quan hệ quốc phòng song phương.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ nhận định mặc dù về chính trị, quan hệ Mỹ-Nga còn nhiều thăng trầm song trong lĩnh vực quân sự hai nước vẫn có nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác.

Một số bất đồng đang tồn tại giữa quân đội hai nước, trong đó vấn đề "lá chắn tên lửa," vẫn tiếp tục đối thoại. Theo Tướng Dempsey, những bất đồng này không dẫn tới bế tắc đối thoại giữa quân đội hai nước.

Liên quan tới vấn đề Afghanistan, hai bên nhất trí cho rằng một Afghanistan ổn định và không còn khủng bố là phù hợp với lợi ích chung của hai nước. Hai bên cùng chia sẻ quan ngại về khả năng chính quyền trung ương mất khả năng kiểm soát nếu lực lượng an ninh Afghanistan không tiếp tục nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Tướng Dempsey cho biết phía Nga ủng hộ sự hiện diện tiếp tục của Mỹ tại đây.

Về việc đảm bảo an ninh cho Olympic Sochi 2014, Tướng Dempsey nhắc lại đề nghị sẵn sàng hỗ trợ Nga trong các hoạt động đảm bảo an toàn cho sự kiện thể thao lớn này. Phía Nga đã bày tỏ quan tâm đến công nghệ đối phó thiết bị nổ tự chế của Mỹ.

Kết thúc cuộc gặp, Tướng Dempsey và Tướng Gerasimov đã ký kết "Kế hoạch Hành động 2014," trong đó đề ra các hoạt động quân sự mà hai nước sẽ cùng phối hợp thực hiện.

Tướng Dempsey cũng đề nghị tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm cuộc gặp lịch sử giữa quân đội Mỹ và Nga tại Torgau (Đức) vào tháng 4/1945 đánh dấu sự thất bại của chế độ phátxít Đức./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục