Mỹ ngăn cản Mexico kiện lên WTO vụ tranh chấp cá ngừ

Mỹ vừa ngăn cản một nỗ lực khởi kiện của Mexico lên WTO để giải quyết một vụ tranh chấp thương mại liên quan đến cá ngừ.

Mỹ vừa ngăn cản một nỗ lực khởi kiện của Mexico lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để giải quyết một vụ tranh chấp thương mại về sử dụng nhãn hiệu "sử dụng phương pháp đánh bắt không gây hại tới cá heo" mà Mexico cho rằng đã tác động tiêu cực tới lượng cá ngừ đánh bắt của quốc gia này.

Các nguồn tin thương mại cho biết đoàn đại diện của Mỹ đã phản đối một lời kêu gọi của Mexico đối với ủy ban giải chấp của WTO về việc ra phán quyết liên quan tới việc liệu quy định của Mỹ có vi phạm hệ thống quy định thương mại toàn cầu hay không.

Cá ngừ bán tại Mỹ sẽ phải được dán nhãn "sử dụng phương pháp đánh bắt không gây hại cho cá heo," điều mà Mexico đã phản bác thành công hồi năm 2012 khi cho rằng đây là một cách thức trái phép để ngăn cản hàng nhập khẩu.

Mexico hiện chỉ trích sự điều chỉnh của Mỹ đối với các quy định trước đây về hoạt động nhập khẩu, tiếp thị và bán cá ngừ và các sản phẩm làm từ cá ngừ, và cho rằng quốc gia này đã không tuân thủ phán quyết hồi tháng 5/2012 của WTO.

Về phần mình, Mỹ cho rằng nước này đã thực hiện đúng các yêu cầu mà phán quyết này đưa ra.

Mỹ và Mexico đã tranh luận về vấn đề dán nhãn đối với cá ngừ tại WTO - có các chính sách tuân thủ quy định thương mại toàn cầu trong một nỗ lực tạo ra một sân chơi bình đẳng cho 159 nước thành viên của tổ chức này.

Mỹ đã giành được chiến thắng ban đầu nhưng kết quả chung cuộc đã đảo ngược vào năm 2012, khi các chuyên gia độc lập của ủy ban giải chấp của WTO phát hiện rằng Mỹ đã áp dụng các quy định về dán nhãn chưa hợp lý với cá ngừ của Mexico./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục