Mỹ nghi ngờ Nga không tuân thủ ngừng bắn ở Syria

Mỹ nghi ngờ Nga không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ở Syria

Các cố vấn quân sự và tình báo hàng đầu của Tổng thống Mỹ Obama đang nỗ lực tìm cách gia tăng áp lực lên Nga do cho rằng Moskva sẽ không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ở Syria.
Mỹ nghi ngờ Nga không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ở Syria ảnh 1(Từ phải qua trái) Tổng thống Mỹ Barack Obama, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Joseph Dunford. (Ảnh: AP)

Báo Wall Street Journal ngày 23/2 cho biết, các cố vấn quân sự và tình báo hàng đầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama, vốn luôn cho rằng Nga sẽ không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, đang nỗ lực tìm cách gia tăng áp lực lên Moskva, trong đó có việc ngấm ngầm hỗ trợ quân sự cho một số nhóm phiến quân hiện đang chống chọi với các cuộc không kích của Nga.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nêu rõ, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Joseph Dunford và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Brennan đã bày tỏ lập trường ngày càng cứng rắn trong các cuộc họp của Nhà Trắng, trong đó kêu gọi có những biện pháp mới nhằm "khiến người Nga phải đau đớn thực sự."

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết cả ông Carter và tướng Dunford đều chưa chính thức đệ trình các khuyến nghị lên Tổng thống Obama.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói rằng Nhà Trắng sẽ đánh giá Nga qua hành động chứ không chỉ qua lời nói.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết đã có các cuộc thảo luận trong nội bộ chính quyền về việc theo đuổi chiến lược nào trong trường hợp đàm phán không thành công, đồng thời lưu ý rằng Tổng thống Obama có khả năng áp đặt các hành động bổ sung đối với Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục