Mỹ nghi ngờ thông tin Nga tiêu diệt chiến lược gia của IS

Mỹ không tìm được bất kỳ cơ sở nào cho thấy Nga liên quan đến cái chết của Abu Muhammad al-Adnani, nhân vật được xem là chiến lược gia của nhóm khủng bố IS.
Mỹ nghi ngờ thông tin Nga tiêu diệt chiến lược gia của IS ảnh 1 Abu Muhammad al-Adnani. (Nguồn: Twitter)

Ngày 31/8, một người phát ngôn Nhà Trắng cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama không có bất kỳ cơ sở nào cho thấy Nga liên quan đến cái chết của Abu Muhammad al-Adnani - thủ lĩnh khét tiếng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiêu diệt được al-Adnani​ mạng sau trận oanh kích của máy bay ném bom Nga ở tỉnh Aleppo, Syria.

Ngay lập tức, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đã gọi tuyên bố trên của phía Nga là một "trò đùa."

Trong một tuyên bố hiếm hoi hôm 30/8, IS đã thừa nhận cái chết của Adnani, đánh dấu việc một nhân vật thuộc hàng cao cấp nhất của IS bị tiêu diệt.

Tuyên bố của hãng thông tấn Amaq thuộc sự kiểm soát của IS cho biết Adnani thiệt mạng khi đang đi thị sát các hoạt động quân sự tại Aleppo, nhưng không tiết lộ nguyên nhân cái chết của tên này mà chỉ khẳng định quyết tâm trả thù.

Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Peter Cook ngày 30/8 cho biết trong khi kết quả các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Adnani chưa rõ ràng thì việc tên này bị loại khỏi vòng chiến là một đòn chí mạng giáng vào IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục