Mỹ nghiêm cấm nhà mạng cung cấp dịch vụ Internet hai tốc độ

Theo quy định mới, giới chức Mỹ cấm hình thức phân chia dịch vụ cung cấp mạng thành hai loại gồm dịch vụ có đường truyền nhanh và đường truyền chậm với mục đích thu phí phụ trội.
Mỹ nghiêm cấm nhà mạng cung cấp dịch vụ Internet hai tốc độ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Giới chức Mỹ đã nhất trí thông qua các quy định Internet mang tính bước ngoặt, theo đó nghiêm cấm tất cả các nhà mạng cung cấp dịch vụ truy cập Internet hai tốc độ.

Với ba phiếu thuận và hai phiếu chống, ngày 26/2, Hội đồng Quản lý Viễn thông liên bang Mỹ (FCC) đã thống nhất phân loại lại hoạt động truy cập Internet băng rộng từ danh mục dịch vụ thông tin sang danh mục dịch vụ viễn thông theo Điều hai của Đạo luật Truyền thông năm 1934.

Điều này đồng nghĩa FCC sẽ quản lý các nhà cung cấp dịch vụ Internet tương tự như các công ty kinh doanh điện thoại truyền thống.

Theo quy định mới, các nhà mạng phải đảm bảo cung cấp dịch vụ truy cập Internet có tốc độ tương đường truyền như nhau, cấm hình thức phân chia dịch vụ cung cấp mạng thành hai loại gồm dịch vụ có đường truyền nhanh và đường truyền chậm với mục đích thu phí phụ trội.

Ngoài ra, các nhà cung cấp Internet băng rộng không được phép giảm chất lượng hay tự ý chặn việc truy cập các nội dung hợp pháp, các ứng dụng hay các dịch vụ vì lý do cạnh tranh.

Trao đổi với báo giới, Ủy viên hội đồng FCC Jessica Rossenworcel đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các quy định mới, nhấn mạnh việc chặn truy cập hay thu thêm phí phụ trội khi truy cập mạng với tốc độ cao là không được phép.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng hoan nghênh quyết định trên, cho rằng các quy định mới sẽ góp phần "bảo vệ sự đổi mới cũng như tạo một sân chơi bình đẳng cho các thế hệ doanh nghiệp trong tương lai."

Mặc dù nhận được sự ủng hộ của Nhà Trắng và người dùng Internet, tuy nhiên giới phân tích nhận định các quy định mới này sẽ vấp phải sự phản đối từ tòa án và Quốc hội hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Hiện đa số nghị sỹ đảng Cộng hòa đều phản đối quyết định trên, cho rằng những quy định mới chỉ giúp chính phủ tăng cường kiểm soát Internet trong khi áp thêm phí cho các nhà cung cấp mạng, khiến người dân khó có thể truy cập được Internet tốc độ cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục