Mỹ nghiên cứu các lựa chọn ngoại giao, quân sự về Syria

Mỹ đang nghiên cứu các lựa chọn đơn phương và đa phương nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Syria, trong đó có các lựa chọn kinh tế, tình báo, quân sự và ngoại giao.
Mỹ nghiên cứu các lựa chọn ngoại giao, quân sự về Syria ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner. (Nguồn: The Guardian/TTXVN)

Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/10 cho biết nước này đang nghiên cứu các lựa chọn đơn phương và đa phương nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Syria, trong đó có các lựa chọn kinh tế, tình báo, quân sự và ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nêu rõ sau sự sụp đổ của Nga và Mỹ trong nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Syria, Washington đang "nghiên cứu một loạt lựa chọn," cùng phối hợp với các quốc gia khác hay hành động một mình.

Ông Toner nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn xem xét các lựa chọn đơn phương khi nghiên cứu tình hình hình giống như ở Syria. Nhưng chúng tôi cũng tìm hiểu làm thế nào chúng tôi có thể tác động và làm việc với các thành viên khác của Nhóm Quốc tế hỗ trợ Syria (ISSG)"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục