Mỹ nghiên cứu cách thức tăng cường cuộc chiến chống IS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ thảo luận với các tư lệnh quân sự của mình trong những ngày tới nhằm tìm kiếm thêm các cách thức đẩy mạnh cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria.
Mỹ nghiên cứu cách thức tăng cường cuộc chiến chống IS ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, thủ đô Washington DC. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết ông sẽ thảo luận với các tư lệnh quân sự của mình trong những ngày tới nhằm tìm kiếm thêm các cách thức mà Mỹ có thể đẩy mạnh cuộc chiến chống các chiến binh thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria, trong đó có việc tăng cường các cuộc không kích, tấn công mạng và triển khai binh sỹ Mỹ trên bộ.

Phát biểu với các phóng viên tại căn cứ Không quân Al-Dhafra, gần thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), nơi phát động các chiến dịch quân sự chống IS, ông Carter bày tỏ tin tưởng Nhà Trắng sẽ ủng hộ các khuyến nghị trên, đồng thời nhấn mạnh cho đến nay chưa có đề xuất nào của ông với Tổng thống Mỹ Barack Obama về cuộc chiến chống IS mà bị bác bỏ.

Tháng trước, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford cho biết ông và Bộ trưởng Carter tin tưởng rằng lực lượng Mỹ tại Iraq sẽ tăng lên trong những tuần tới, mọi quyết định sẽ được bàn thảo với Chính phủ Iraq và cần sự phê chuẩn của Tổng thống Obama. Hai ông nhấn mạnh việc đẩy mạnh cuộc chiến chống IS đồng nghĩa với việc sử dụng máy bay trực thăng vũ trang Apache trong các sứ mệnh chiến đấu, triển khai thêm lính đặc nhiệm Mỹ hoặc sử dụng các cố vấn quân sự Mỹ trong các đơn vị quân đội Iraq ở gần tiền tuyến.

Ngoài ra, Mỹ cũng có thể tăng cường hỏa lực pháo binh và giúp các lực lượng Iraq tái chiếm thành phố Mosul./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục