Mỹ ngừng tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" với Hàn Quốc

Mỹ ngừng cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" với Hàn Quốc

Ngày 21/8, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" với Hàn, mở màn hôm 17/8 vừa qua, đã bị hoãn do căng thẳng liên Triều.
Mỹ ngừng cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" với Hàn Quốc ảnh 1Binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc tham gia tập trận chung. (Nguồn: AP)

AP đưa tin, ngày 21/8, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cuộc tập trận thường niên "Người bảo vệ tự do Ulchi" với Hàn Quốc, mở màn hôm 17/8 vừa qua, đã bị hoãn lại do căng thẳng với Triều Tiên leo thang và Bình Nhưỡng dọa tiến hành chiến tranh.

Theo các quan chức trên, Mỹ đang theo dõi tình hình, song chưa đưa ra bất kỳ một bước đi quân sự nào khác.

Hiện vẫn chưa rõ thời điểm cuộc tập trận trên sẽ được nối lại.

Cuộc tập trận này bắt đầu hôm 17/8 vừa qua và dự kiến kết thúc vào ngày 28/8 tới.

Trong khi đó cùng ngày, Triều Tiên một lần nữa phủ nhận đã nã pháo vào Hàn Quốc, đồng thời cáo buộc Seoul bịa đặt vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục