Mỹ, Nhật, Hàn điều tra vụ cháy động cơ máy bay của Korean Air

Một nhóm gồm hơn 10 thanh tra ngành vận tải của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu một cuộc điều tra chung nhằm xác minh nguyên nhân gây ra sự cố cháy động cơ trên một máy bay của hãng Korean Air.
Mỹ, Nhật, Hàn điều tra vụ cháy động cơ máy bay của Korean Air ảnh 1Máy bay của hãng Korean Air bị cháy động cơ. (Nguồn: AP)

Kyodo đưa tin, ngày 30/5, một nhóm gồm hơn 10 thanh tra ngành vận tải của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu một cuộc điều tra chung nhằm xác minh nguyên nhân gây ra sự cố cháy động cơ trên một máy bay của hãng hàng không Korean Air, buộc phải hủy cất cánh từ sân bay Haneda của Tokyo hôm 27/5 vừa qua.

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Nhật Bản, các cánh tuốc-bin gần động cơ máy bay Boeing 777 có dấu hiệu bị vỡ và được tìm thấy trên đường băng sau khi tách vỏ động cơ. Không có dấu hiệu bất thường trên cánh quạt hoặc máy nén ngay trên động cơ.

Trước đó, trưa ngày 27/5, máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Korean Air đã bị cháy ở chiếc cánh bên trái ngay trước khi cất cánh từ sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản về Seoul.

319 hành khách và thành viên phi hành đoàn của chuyến bay đã được sơ tán an toàn. Cơ quan Cứu hỏa Tokyo cho biết 19 người bị thương khi đang sơ tán hoặc cảm thấy không khỏe sau đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục