Mỹ: Nhiều bang cho phép sử dụng "công tắc vô hiệu hóa" điện thoại

"Công tắc vô hiệu hóa" điều khiển từ xa cho điện thoại thông minh, có thể khiến thiết bị này ngay lập tức trở nên mất giá trị đối với những kẻ trộm cắp.
Mỹ: Nhiều bang cho phép sử dụng "công tắc vô hiệu hóa" điện thoại ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: digibuzzme)

Truyền thông địa phương Mỹ ngày 31/3 cho biết các nghị sỹ tại ít nhất 8 bang đang thúc đẩy việc cho phép thiết kế một "công tắc vô hiệu hóa" điều khiển từ xa cho điện thoại thông minh, có thể khiến thiết bị này ngay lập tức trở nên mất giá trị đối với những kẻ trộm cắp, nhằm mục đích giảm thiểu nạn trộm điện thoại đang diễn ra phổ biến trong thời gian qua.

Tại cơ quan lập pháp liên bang Mỹ, nghị sỹ tại các bang Connecticut, Illinois, Mississippi, Missouri, New Mexico, New York, Oregon và Virginia đang soạn thảo dự luật cho phép các hãng sản xuất điện thoại thông minh đưa vào một phần mềm mới có tính năng điều khiển từ xa làm mất khả năng hoạt động của điện thoại trong trường hợp nó bị đánh cắp.

California và Minnesota là hai bang đầu tiên của Mỹ thông qua các điều luật cho phép các hãng chế tạo điện thoại di động thiết kế sẵn "công tắc vô hiệu hóa" trên thiết bị. Dự luật trên sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7 tới.

Theo các báo cáo vừa công bố tháng trước về chương trình "Bảo mật điện thoại thông minh" (SOS) - sáng kiến của một hiệp hội thực thi luật quốc tế nhằm ngăn chặn nạn trộm cắp điện thoại - cho biết số lượng điện thoại thông minh bị đánh cắp tại 3 thành phố là San Francisco và New York của Mỹ, London của Anh đã giảm đáng kể từ khi ngành công nghiệp không dây bắt đầu ứng dụng "công tắc vô hiệu hóa" cho các thiết bị của họ.

Bất chấp sự phản đối ban đầu từ các nhà mạng lớn của Mỹ, những người đặc biệt phản đối sự chấp nhận của các bang đối với công nghệ này, một vài hãng trong số đó hiện nay lại sẵn sàng đưa ra những giải pháp tương tự để hạn chế nạn trộm cắp điện thoại - "vật bất ly thân" trong thời buổi công nghệ thông tin như hiện nay.

Theo thống kê, chỉ riêng trong năm 2013, nạn đánh cắp điện thoại thông minh đã gây thiệt hại cho người tiêu dùng Mỹ hơn 30 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục