Mỹ: Nhóm chuyển giao quyền lực có thể giữ lại Thứ trưởng Quốc phòng

Đương kim Thứ trưởng Quốc phòng Robert Work có thể được giữ nguyên vị trí trong 3-6 tháng dưới thời chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
Mỹ: Nhóm chuyển giao quyền lực có thể giữ lại Thứ trưởng Quốc phòng ảnh 1 Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work. (Nguồn: defenseone)

Truyền thông đưa tin, đương kim Thứ trưởng Quốc phòng Robert Work có thể được giữ nguyên vị trí trong 3-6 tháng dưới thời chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Tờ Washington Post ngày 9/1 dẫn một nguồn thạo tin về các cuộc thảo luận cho rằng, quyết định trên được coi "gần như là thỏa thuận cuối cùng."

Ba người thạo tin cho biết, quyết định này đồng nghĩa là ông Work sẽ tại nhiệm trong khi Lầu Năm Góc đưa ra ngân sách đầu tiên dưới thời chính quyền mới.

Theo trang Sputniknews.com, người phát ngôn Lầu Năm Góc đã không bình luận gì về thông tin trên và chuyển các câu hỏi cho nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump.

Trước đó ngày 7/12/2016, ông Trump đã tuyên bố chọn ông James Mattis giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Nếu được xác nhận, ông Mattis - người từng giữ chức Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và là chỉ huy tối cao của lực lượng NATO - sẽ kế nhiệm ông Ashton Carter./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục