Mỹ, Pháp cần chuyển giao hoạt động quân sự ở Mali

Theo Phó Tổng thống Mỹ, Mỹ và Pháp thỏa thuận cần chuyển giao hoạt động quân sự ở Mali cho một phái bộ LHQ càng sớm là càng "khôn ngoan."
Hãng AFP dẫn nguồn Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 4/2 cho biết Mỹ và Pháp đã thỏa thuận cần chuyển giao các hoạt động quân sự ở Mali cho một phái bộ Liên hợp quốc càng sớm là càng "khôn ngoan."

Sau cuộc gặp Tổng thống Pháp Francois Hollande tại Paris, ông Biden nêu rõ: "Chúng tôi đã thỏa thuận cần khẩn trương càng sớm càng tốt xây dựng một phái bộ quốc tế do châu Phi đứng đầu ở Mali và càng sớm chuyển giao sứ mệnh này cho Liên hợp quốc là càng khôn ngoan."/.

[Tổng thống Pháp cam kết giúp Mali diệt phiến quân]

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục