Mỹ, Pháp hối thúc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đối thoại sau vụ bắn hạ máy bay

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã hối thúc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ duy trì đối thoại và tránh có hành động leo thang.
Mỹ, Pháp hối thúc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đối thoại sau vụ bắn hạ máy bay ảnh 1Chiếc máy bay SU-24 của Nga bốc cháy sau khi bị bắn. (Nguồn: Anodolu)

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 24/11 đã hối thúc Moskva và Ankara duy trì đối thoại và tránh có hành động leo thang sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay tiêm kích Su-24 của Nga tại khu vực dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

Phát biểu bên cạnh người đồng cấp Hollande trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói rằng mọi quốc gia đều có quyền bảo vệ không phận và lãnh thổ của mình và “điều quan trọng hiện nay là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành đối thoại để tìm hiểu chính xác điều gì đã xảy ra và thực thi những biện pháp ngăn chặn bất kỳ sự leo thang (căng thẳng) nào.”

Chia sẻ quan điểm trên, Tổng thống Hollande cũng kêu gọi tránh để tình hình leo thang vì điều đó sẽ gây phương hại lớn.

Hai nhà lãnh đạo cho biết thêm vụ máy bay Nga bị bắn rơi vẫn đang được các bên điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục