Mỹ phạt 15 năm tù một người nhập cư hậu thuẫn al-Qaeda

Một người Mỹ nhập cư đã bị Tòa án Mỹ tuyên phạt 15 năm tù giam tại Miami vì mưu toan cung cấp hàng nghìn USD cho al-Qaeda và các nhánh của mạng lưới khủng bố này ở Syria và Somalia.
Mỹ phạt 15 năm tù một người nhập cư hậu thuẫn al-Qaeda ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin giới chức tư pháp Mỹ thông báo ngày 17/12, một người Mỹ nhập cư đã bị tuyên án 15 năm tù giam tại Miami vì mưu toan cung cấp hàng nghìn USD cho al-Qaeda và các nhánh của mạng lưới khủng bố này ở Syria và Somalia.

Bộ Tư pháp Mỹ ra thông cáo cho biết hồi tháng Bảy, đối tượng Gufran Ahmed Kauser Mohammed, 31 tuổi, đã khai nhận tại tòa ý định cấp tiền và tuyển mộ chiến binh cho al-Qaeda, Mặt trận Al-Nursa ở Syria và nhóm Shebab ở Somalia.

Bị cáo Mohammed, sống tại Dammam (Saudi Arabia) và đồng bọn là Mohamed Hussein Said bị bắt hồi năm 2013 tại Saudi Arabia và các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã áp giải đối tượng về Miami.

Mohammed cũng từng cấp tiền cho một đối tượng mà y cho là người gây quỹ cho các nhóm thánh chiến, nhưng thực chất là một đặc vụ FBI cải trang, khiến y và đồng bọn bị bắt.

Một phần số tiền mà Mohammed cung cấp dự kiến được sử dụng cho các vụ tấn công nhằm vào công dân Mỹ hoặc Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục