Mỹ phát hiện Triều Tiên đã phóng hai tên lửa ra Biển Nhật Bản

Theo nguồn tin Bộ Tư lệnh chiến lược của Mỹ, một quả tên lửa đã phát nổ ngay lập tức sau khi được phóng, quả thứ hai đã bay qua Triều Tiên và ra Biển Nhật Bản.
Mỹ phát hiện Triều Tiên đã phóng hai tên lửa ra Biển Nhật Bản ảnh 1Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: CNN)

Hãng Reuters dẫn nguồn tin Bộ Tư lệnh chiến lược của Mỹ cho biết đã phát hiện "Triều Tiên phóng hai quả tên lửa lúc 5 giờ 53 phút (chiều 2/8 theo giờ Mỹ)."

Theo nguồn tin trên, một quả tên lửa đã phát nổ ngay lập tức sau khi được phóng, quả thứ hai đã bay qua Triều Tiên và ra Biển Nhật Bản.

Bộ Tư lệnh chiến lược còn cho biết Bộ Chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) khẳng định rằng những vụ phóng này không đe dọa khu vực Bắc Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 3/8, Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng vụ phóng tên lửa trước đó cùng ngày của Triều Tiên đã đe dọa nghiêm trọng an ninh của Nhật Bản.

Theo Thủ tướng Abe, một quả tên lửa của Triều Tiên đã rơi vào trong hoặc gần lãnh hải của Nhật Bản.

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc cho rằng hành động mới này của Triều Tiên đã coi thường các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục