Mỹ phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh quốc phòng mật

Tên lửa đẩy hạng nặng "Delta 4," mang theo vệ tinh quốc phòng mật, đã được phóng từ căn cứ không quân Vandenberg ở California.
Ngày 20/1, Mỹ đã phóng tên lửa đẩy lớn nhất từ trước tới nay từ căn cứ không quân Vandenberg ở bang California mang theo một vệ tinh quốc phòng mật.

Tin cho biết, tên lửa đẩy hạng nặng "Delta 4" đã được phóng đi từ Bờ biển miền Trung California lúc 13 giờ 10 phút (giờ địa phương) tức 21 giờ 10 phút (giờ GMT) ngày 20/1.

Mỹ đã chuẩn bị cho vụ phóng này trong ba năm và tiêu tốn 100 triệu USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng ở Vandenberg. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vệ tinh này chưa được công bố.

Vụ phóng vệ tinh trên được thực hiện để phục vụ hoạt động của Cơ quan do thám quốc gia Mỹ (NRO). Đây là vụ phóng thứ năm của tên lửa đẩy "Delta 4." Bốn vụ phóng trước đó được thực hiện ở mũi Canaveral, bang Florida./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục