Mỹ phủ nhận mọi vai trò trong âm mưu đảo chính ở Gambia

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington không có bất cứ vai trò gì trong vụ đảo chính bất thành tại quốc gia Tây Phi Gambia.
Mỹ phủ nhận mọi vai trò trong âm mưu đảo chính ở Gambia ảnh 1Tổng thống Gambia Yahya Jammeh dự một cuộc míttinh ở Bakau, phía Tây thủ đô Banjul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31/12 cho biết Washington không có bất cứ vai trò gì trong vụ đảo chính bất thành tại Gambia sau khi truyền thông sở tại và một số chuyên gia phân tích nhận định một vài trong số những kẻ thực hiện âm mưu trên là các công dân Mỹ hoặc mang hai quốc tịch.

Quan chức trên nói: “Chính phủ Mỹ hoàn toàn không có vai trò gì trong vụ việc xảy ra tại Banjul. Banjul hiện đang yên tĩnh và chúng tôi không nhận được thông báo gì về tình trạng bạo lực.”

Trước đó ngày 30/12, Bộ Ngoai giao Mỹ đã cực lực lên án âm mưu tiến hành đảo chính ở Gambia, đồng thời hối thúc các bên nên kiềm chế không để xảy ra thêm bạo lực và các công dân Mỹ nên tránh xa thủ đô Banjul của quốc gia Tây Phi nhỏ bé này cho đến khi tình hình căng thẳng lắng xuống.

Cũng trong ngày 31/12, Tổng thống Gambia Yahya Jammeh đã cảnh báo những kẻ âm mưu đảo chính sẽ “không bao giờ thành công.”

Ông Jammeh còn nhấn mạnh: “Những ai ủng hộ và bảo trợ cho tình trạng bạo lực nhằm thay đổi chế độ nên biết rằng họ không chỉ vi phạm nhân quyền và lợi ích pháp lý của những người bị ảnh hưởng mà còn đi ngược lại ý muốn của Thánh Allah”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục