Mỹ phủ nhận tin phối hợp với chính quyền Syria không kích IS

Quân đội Mỹ đã bác bỏ cáo buộc từ một nguồn tin dân quân người Kurd nói rằng Mỹ đã phối hợp với quân chính phủ Syria không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Mỹ phủ nhận tin phối hợp với chính quyền Syria không kích IS ảnh 1Máy bay chiến đấu Mỹ tham gia chiến dịch không kích IS ở Syria. (Nguồn: U.s. Navy)

Theo AFP, ngày 21/7, Quân đội Mỹ đã thẳng thửng bác bỏ cáo buộc từ một nguồn tin dân quân người Kurd nói rằng Mỹ đã phối hợp với lực lượng chính quyền Bashar al-Assad không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Thiếu tá Curtis Kellogg thuộc Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ nêu rõ: "Máy bay Mỹ hiện tại không phối hợp với các khí tài của chính quyền Syria theo bất cứ cách nào, dù là trực tiếp hay qua trung gian, cũng như chưa từng làm vậy trong quá khứ."

Các máy bay của Syria và liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu đã xuất hiện trong những ngày gần đây tại Hasakeh, miền Bắc Syria, nơi IS đang giao chiến chống lực lượng người Kurd.

Một thành viên giấu tên của lực lượng dân quân người Kurd YPG tiết lộ rằng hai lực lượng không quân này đã "liên lạc thông qua một trung gian người Kurd"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục