Mỹ quan ngại Tổng thống Rwanda tranh cử nhiệm kỳ 3

Mỹ quan ngại việc Tổng thống Rwanda Kagame tranh cử nhiệm kỳ 3

Mỹ chỉ trích quyết định của Tổng thống Rwanda Paul Kagame tham gia tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 trong năm 2017, đồng thời bày tỏ “vô cùng thất vọng” và quan ngại về động thái này.
Mỹ quan ngại việc Tổng thống Rwanda Kagame tranh cử nhiệm kỳ 3 ảnh 1Tổng thống Rwanda Paul Kagame. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Mỹ ngày 2/1 đã chỉ trích quyết định của Tổng thống Rwanda Paul Kagame tham gia tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 trong năm 2017, đồng thời bày tỏ “vô cùng thất vọng” và quan ngại về động thái này.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói: “Với quyết định này, Tổng thống Kagame đã phớt lờ cơ hội lịch sử để củng cố và làm cho vững chắc các thể chế dân chủ mà người dân Rwanda phải khó khăn lắm mới gây dựng được trong 20 năm qua... Mỹ tin rằng tiến trình chuyển giao quyền lực theo Hiến pháp là cần thiết đối với các nền dân chủ vững chắc, và việc các nhà lãnh đạo đương thời nỗ lực thay đổi các quy định để duy trì quyền lực đang làm suy yếu các thể chế dân chủ.”

Ông Kirby nêu rõ, trong bối cảnh Rwanda tiến tới các cuộc bầu cử địa phương trong năm nay, bầu cử tổng thống vào năm 2017 và bầu cử quốc hội trong năm 2018, Mỹ kêu gọi Chính phủ Rwanda đảm bảo và tôn trọng các quyền của công dân nước này, thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và tụ tập hòa bình của người dân nước này.

Trước đó, hôm 31/12, Tổng thống Kagame tuyên bố sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba trong năm 2017, động thái đã được dự kiến sau khi hiến pháp sửa đổi được tuyệt đại đa số người dân tán thành trong cuộc trưng cầu ý dân hồi đầu tháng 12/2015 cho phép ông Kagame tại nhiệm thêm nhiều năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục