Mỹ quan ngại về mối quan hệ của Pakistan với các nhóm khủng bố

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington hết sức quan ngại về mối quan hệ của cơ quan tình báo liên quân (ISI) Pakistan với các tổ chức khủng bố như mạng lưới Haqqani.
Mỹ quan ngại về mối quan hệ của Pakistan với các nhóm khủng bố ảnh 1Hiện trường một vụ tấn công khủng bố ở Pakistan. (Nguồn: Reuters)

Hãng PTI ngày 26/2 đưa tin Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington hết sức quan ngại về mối quan hệ của cơ quan tình báo liên quân (ISI) Pakistan với các tổ chức khủng bố như mạng lưới Haqqani.

Phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 25/2, Ngoại trưởng Kerry nói: “Tôi cho rằng Tổng thống và tất cả chúng ta đều rất quan ngại về mối quan hệ của ISI, về việc mạng lưới Haqqani có thể được tự do hoạt động. Chúng ta gần đây đã có nhiều cuộc đối thoại về khía cạnh này.”

Vấn đề trên dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc Đối thoại chiến lược Mỹ-Pakistan ở Washington diễn ra trong tuần tới.

Haqqani, có liên quan tới mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, bị cáo buộc tiến hành một số vụ tấn công đẫm máu nhằm vào các lợi ích của Phương Tây và Ấn Độ ở Afghanistan, trong đó có vụ đánh bom phái bộ của Ấn Độ tại Kabul hồi năm 2008./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục