Mỹ quan ngại về tin Nga đưa thêm trang thiết bị tới Syria

Phó Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama, ông Ben Rhodes, cho biết Mỹ quan ngại trước những thông tin nói rằng Nga đang điều thêm trang thiết bị quân sự vào lãnh thổ Syria.
Mỹ quan ngại về tin Nga đưa thêm trang thiết bị tới Syria ảnh 1Phó Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 21/4, Phó Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama, ông Ben Rhodes cho biết Mỹ quan ngại trước những thông tin nói rằng Nga đang điều thêm trang thiết bị quân sự vào lãnh thổ Syria.

Trả lời họp báo ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, ông Rhodes nói: “Chúng tôi nghĩ rằng sẽ không tốt cho Nga khi điều thêm trang thiết bị quân sự hoặc nhân sự tới Syria. Chúng tôi tin rằng tốt nhất là chúng ta nên tập trung vào hỗ trợ tiến trình ngoại giao.”

Trong diễn biến khác, người phát ngôn Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) Pawel Krzysiek cho biết các nhóm cứu trợ đã triển khai đợt phân phát viện trợ lớn nhất ở Syria trong ngày 21/4, theo đó điều 65 xe tải chở lương thực và thuốc men tới thị trấn Rastan ở tỉnh Homs, vốn do quân nổi dậy kiểm soát và hiện đang bị bao vây.

Dự kiến, ICRC và tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ sẽ phân phát viện trợ cho khoảng 120.000 dân thường ở trong và xung quanh thị trấn này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục