Mỹ quan ngại xảy ra đụng độ giữa người biểu tình ở Brazil

Đại sứ quán Mỹ tại Brazil kêu gọi các công dân nước này đang sinh sống và làm việc ở Brazil không tham gia các cuộc tuần hành vào cuối tuần, do tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đụng độ.
Mỹ quan ngại xảy ra đụng độ giữa người biểu tình ở Brazil ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Đại sứ quán Mỹ tại Brazil ngày 14/4 kêu gọi các công dân nước này đang sinh sống và làm việc ở Brazil không tham gia các cuộc tuần hành vào cuối tuần, do tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đụng độ giữa nhóm ủng hộ Tổng thống Dilma Rousseff và nhóm yêu cầu bãi nhiệm bà.

Tuyên bố nêu rõ mặc dù tính chất của các cuộc tuần hành sắp tới là hòa bình nhưng hoàn toàn có thể xảy ra đụng độ.

Ngày 15/4, Hạ viện Brazil sẽ tiến hành phiên họp toàn thể để xem xét việc bãi nhiệm bà Rousseff và ngày 17/4 sẽ bỏ phiếu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Eugenio Aragao thông báo sẽ huy động Lực lượng An ninh Quốc gia để đảm bảo an ninh tại trụ sở Quốc hội cũng như các bộ. Dự kiến, sẽ có khoảng 300.000 tham gia tuần hành ngày 17/4 tại đại lộ dẫn tới Quốc hội.

Một hàng rào sắt cao 2 mét, dài 1 km đã được dựng lên để ngăn ngừa đụng độ giữa 2 nhóm. Cơ quan an ninh cho rằng biện pháp này là chưa đủ và cảnh sát quân sự cũng sẽ được huy động để tăng cường an ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục